1. Biker tích cực

    Năng lực cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang bị đặt dấu hỏi

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 20 Tháng một 2015.

    Được đánh giá là một trong những ứng cử viên của ngôi vô địch, nhưng sau 3 trận toàn thua tại V.League 2015, CLB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức là đội bóng gây thất vọng lớn nhất.
    Nang luc cam quan cua HLV Le Huynh Duc dang bi dat dau hoi
    Sau 3 trận toàn thua, CLB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức
    là đội bóng gây thất vọng nhất. Ảnh: bongdaplus
    Mùa giải mới của nhà vô địch V.League 2009 và 2012 bắt đầu bằng trận thua 1-2 trên sân Thanh Hóa. Sau đó, quay trở về sân nhà, Đà Nẵng tiếp tục phơi áo trước SLNA bằng tỷ số tương tự. Ba tuần thảm họa của đội bóng sông Hàn khép lại bằng thất bại 2-3 trước Bình Dương.

    Đây là khởi đầu tệ nhất của CLB Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức kể từ khi cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam ngồi ghế lái trưởng năm 2008. Từ vị thế của một trong những ứng viên cho ngôi vô địch, đội bóng sông Hàn đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

    Có nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra cho sự sa sút không phanh của Đà Nẵng. Chẳng hạn, đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt không còn có được sự phục vụ của những ngoại binh giỏi như tiền đạo Almeida hay Merlo từng làm mưa làm gió ở V.League. Hoặc, đây là mùa giải Đà Nẵng hướng đến sự trẻ hóa mạnh mẽ đội hình bằng việc đôn tới 13 cầu thủ từ các tuyến U lên đội một, trong khi các trụ cột như Minh Phương, Quốc Anh, Vũ Phong hay Phước Vĩnh, Hải Lâm đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.

    Nang luc cam quan cua HLV Le Huynh Duc dang bi dat dau hoi - 2
    Những trụ cột như Minh Phương đã qua thời kỳ đỉnh cao. Ảnh: Tuổi trẻ
    Nhưng thực tế, nếu coi đấy là những lý do giải thích cho thành tích bết bát của đội bóng sông Hàn thì không hoàn toàn thuyết phục.

    Quy định hạn chế ngoại binh trên sân cỏ nội hay những khó khăn trong việc chiêu mộ những cầu thủ ngoại có chất lượng tốt không phải là khó khăn riêng của Đà Nẵng. Đội bóng từng giành chiến thắng trước họ ở vòng 1 là Thanh Hóa cũng đối diện với bài toán này khi vừa phải sa thải tiền đạo Timothy bởi sự vụng về của chân sút người Nigeria.

    Việc trẻ hóa đội hình cũng khó có thể được xem là nguyên nhân. SLNA với khó khăn về tài chính còn buộc phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ hơn cả Đà Nẵng. Nhưng đây cũng chính là đối thủ đã quật ngã thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ngay trên sân Chi Lăng ở vòng 2.

    Trong 3 thất bại liên tiếp của Đà Nẵng kể từ đầu giải, chỉ có trận thua Bình Dương là chấp nhận được khi cán cân giữa 2 bên quá chênh lệch. Vì vậy không ngạc nhiên khi năng lực cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang bị đặt dấu hỏi.

    Vấn đề lớn nhất của Đà Nẵng lúc này là sự hòa hợp và gắn kết giữa lứa cựu binh với các cầu thủ trẻ. HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Đến xưng hô trên sân họ còn không biết gọi nhau bằng anh (em) hay bằng chú (cháu) thì sao có thể tìm được tiếng nói chung trong thi đấu”.

    Và sau những trận thua liên tiếp, một bài toàn khác đặt ra đối với đội bóng sông Hàn là sự tự tin đang dần biến mất. Một ví dụ của điều này là tiền vệ Huy Toàn thi đấu rất ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 nhưng khi quay trở lại CLB, anh chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình.

    Nang luc cam quan cua HLV Le Huynh Duc dang bi dat dau hoi - 3
    Tiền vệ Võ Huy Toàn thi đấu ấn tượng tại AFF Cup 2014 nhưng đang là cái bóng của chính mình tại CLB. Ảnh: Getty Images
    Có thể vẫn còn những nguyên nhân khác khiến Đà Nẵng thi đấu bết bát và với một HLV nắm trong lòng bàn tay mọi chuyện cả trong lẫn ngoài sân cỏ của các cầu thủ như Huỳnh Đức, ông không khó để đọc ra vấn đề. Nhưng sự rối trí của cựu danh thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam thì nằm ở chỗ, Huỳnh Đức vẫn lúng túng thấy rõ khi chưa đưa ra được những giải pháp hiệu quả.

    Sau trận thua Bình Dương ở vòng 3, lần đầu tiên HLV Lê Huỳnh Đức đã phát biểu về chuyện ông hoàn toàn có thể bị sa thải nếu thành tích của Đà Nẵng vẫn giậm chân tại chỗ.

    Tuy vậy, khả năng này rất khó xảy ra. Bởi ở Đà Nẵng, vị trí của Huỳnh Đức là bất khả xâm phạm và lãnh đạo đội bóng sông Hàn ngay lập tức cũng đã lên tiếng phủ nhận chuyện thay thế HLV trưởng.

    Mặt khác, đây không phải lần đầu tiên HLV Lê Huỳnh Đức đối diện với những sóng gió trong nghiệp cầm quân. Sau khi giúp Đà Nẵng đăng quang tại V.League 2009, chiếc ghế của HLV trưởng đội bóng sông Hàn từng bị lung lay dữ dội tại V.League 2010 khi Đà Nẵng bất ngờ sa sút thảm hại. Hoặc 2 năm qua, phong độ khá nhạt nhòa của nhà vô địch V.League 2012 cũng khiến Huỳnh Đức đối diện với không ít chỉ trích.

    Nhưng cuối cùng, cựu danh thủ sinh năm 1972 vẫn cho thấy tài cầm quân của mình bằng việc dẫn dắt Đà Nẵng vượt qua những thời điểm khó khăn và duy trì được sức mạnh của một trong những đối thủ đáng gờm nhất tại V.League.

    Nang luc cam quan cua HLV Le Huynh Duc dang bi dat dau hoi - 4
    HLV Lê Huỳnh Đức đang đối diện với quãng thời gian khó khăn nhất
    của nghiệp cầm quân. Ảnh: bongdaplus
    Thời hạn đăng ký thay thế, bổ sung ngoại binh đã qua. Không còn có thể trông đợi vào một sự tiếp sức nào từ bên ngoài, Đà Nẵng chỉ còn cách tự đứng dậy bằng nội lực. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng phong độ và số phận của đội bóng sông Hàn tại V.League 2015 đang phụ thuộc rất lớn vào khả năng của HLV Lê Huỳnh Đức. Ông cần gấp rút đưa ra lời giải cho đội bóng của mình.
    Nguồn Zing News
    2banh
    2banh.vn