1. Biker cấp 2

    Mù Cang Chải nơi nỗi đau đang chồng chất nỗi đau

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 7 Tháng tám 2017.

    Sau trận lũ ống kinh hoàng, hàng chục người tại Mù Cang Chải đã bị cuốn trôi và mất tích. Lũ cũng cuốn theo những tảng đá lớn, "vùi dập" khu dân cư, vùi lấp người bị nạn. Để tìm kiếm những người mất tích, hàng trăm người thuộc các đơn vị bộ đội, dân quân, lực lượng cứu hộ cứu nạn...đã phải trắng đêm phá đá.
    Xác người còn nằm đâu đó dưới những lớp đất đá dày đặc hoặc trôi dạt theo những dòng nước chảy xiết – 5 người đã chết 9 người chưa được tìm thấy, hy vọng sống sót gần như không còn.

    Mu Cang Chai noi noi dau dang chong chat noi dau
    Ảnh: Nguyễn Khánh
    50 ngôi nhà bị phá huỷ chỉ còn trơ trọi nền đất, gạch, tất cả tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lũ – họ trở thành trắng tay.

    Mu Cang Chai noi noi dau dang chong chat noi dau - 2
    Ảnh: Nguyễn Khánh
    4 điểm trường tại thị trấn Mù Cang Chải bị hư hại, đặc biệt là trường THCS của thị trấn bị hư hỏng nặng nề. Đi sâu vào phía trong, điểm trường tiểu học Tà Ghênh (xã Lao Chải) bị xoá sổ hoàn toàn.
    Vậy người dân Mù Cang Chải đang cần gì ?

    * Đối với những hộ dân bị mất nhà giờ đang phải tá túc tại UBND xã hoặc trạm y tế địa phương cái họ cần bây giờ là:

    - Nước sạch đóng chai, quần áo, bếp ga, gạo. Hạn chế mỳ tôm, sữa vì đang có khá nhiều đoàn từ thiện ủng hộ hai loại thực phẩm này.
    - Họ cần một chiếc xe máy để di chuyển, việc đi lại là rất quan trọng đặc biệt với các hộ dân nằm sâu trong bản (đây là nguyện vọng lớn nhất khi tôi hỏi họ cần gì ?) dẫu biết giá trị là khá lớn.
    - Trâu, bò với những hộ đồng bào người Mông nằm sâu trong bản bị mất nhà, mất trâu bò, đây là tài sản rất lớn với họ.
    - Tiền mặt – tất nhiên rồi, vì họ sau một tích tắc đã trắng tay, họ cần tiền để gây dựng lại cuộc sống và lo cho con em đến trường.

    *Đối với trường học

    - Mong mỏi lớn nhất của các thầy cô giáo nơi đây là có được những bộ bàn ghế mới vì tất cả đã bị hư hỏng
    - Đối với điểm trưởng tiểu học Tà Ghênh (xã Lao Chải) cần có kinh phí để xây dựng một điểm trường mới
    Ngoài huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), tại huyện Mường La (Sơn La) lũ lụt cũng gây ra những hậu quả rất nặng nề.
    Hãy chung tay ủng hộ người dân Mù Cang Chải vượt qua nỗi đau này.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 9 Tháng tám 2017