1. Biker tích cực

    “Mourinho Việt Nam” tiết lộ rằng ông Toshiya Miura chỉ là HLV hạng ‘xoàng’

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 13 Tháng ba 2015.

    Mourinho Việt Nam” tiết lộ rằng ông Toshiya Miura chỉ là HLV hạng ‘xoàng’ và trình độ còn kém xa HLV của các CLB J-League.

    Mourinho Viet Nam tiet lo rang ong Toshiya Miura chi la HLV hang xoang
    Ông Lê Thụy Hải tiết lộ HLV Miura chỉ là HLV hạng “xoàng” tại Nhật – Ảnh: ST

    Cách đây không lâu HLV Lê Thụy Hải cùng B. Bình Dương sang Nhật Bản thi đấu tại AFC Champions League. Tại đây chiến lược gia họ Lê đã tìm hiểu những thông tin liên quan đến ông Toshiya Miura. Trong lượt trận thứ 2 tại vòng bảng AFC Champions League, B. Bình Dương của GĐKT Lê Thụy Hải đã đến làm khách của CLB Kashiwa Reysol. Đây là trận đấu mà nhà ĐKVĐ V-League đã để thua với tỷ số đậm 1-5 trên sân khách. Trong dịp hiếm hoi thi đấu trên đất Nhật Bản thì ông Lê Thụy Hải đã tranh thủ tìm hiểu thông tin về ông Toshiya Miura, HLV trưởng của ĐTVN và U23 VN hiện nay. Tại đây thì chiến lược gia họ Lê đã có những thông tin gây sốc về chiến lược gia người Nhật.
    Mourinho Viet Nam tiet lo rang ong Toshiya Miura chi la HLV hang xoang - 2

    Được biết sau trận đấu với Kashiwa Reysol, HLV Lê Thụy Hải đã trao đổi với một thành viên BHL đội bóng Nhật Bản. Sau cuộc nói chuyện, hỏi thăm thì chiến lược gia người Hà Đông đã tìm hiểu được kỹ hơn về HLV Miura. “Mourinho Việt Nam” tiết lộ rằng ông Toshiya Miura chỉ là một HLV hạng “xoàng” ở xứ mặt trời mọc và trình độ còn kém xa HLV của các CLB J-League. Sau khi biết HLV Miura chỉ dẫn dắt những đội bóng nhỏ ở Nhật Bản thì như thường lệ ông Hải lại thể hiện chất “lơ” trong những phát biểu của mình. GĐKT của B. Bình Dương chê bai Olympic Việt Nam thi đấu không có bài vở, toàn chuyền dài trong trận gặp Olympic Indonesia. Ngoài ra chiến lược gia họ Lê cũng mạnh miệng tuyên bố NHM không nên kỳ vọng gì từ đội Olympic Việt Nam dưới thời ông Miura. Cũng trong bài phát biểu này thì HLV Lê Thụy Hải cũng thẳng thừng chỉ trích VFF về cách đối nhân xử thế với các cầu thủ khi lên tập trung ĐTQG. Đó là việc VFF chỉ dựa vào “niềm tự hào dân tộc” để triệu tập cầu thủ lên tuyển nhưng khi họ chấn thương lại phủi trách nhiệm. Như trường hợp Tấn Tài bị chấn thương tại AFF Cup 2014 trong màu áo ĐTVN, tuy nhiên B. Bình Dương lại là đội phải bỏ ra toàn bộ chi phí để lo chữa trị.
    Nguồn Tin247
    2banh
    2banh.vn