1. Biker tích cực

    Lorenzo thắng hoàn toàn chặng 7 MotoGP 2015

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 16 Tháng sáu 2015.

    Jorge Lorenzo là cái tên được nhắc tới tại chặng 7 MotoGP 2015 lần này. Tay đua thuộc đội Movistar Yamaha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 4 chặng liên tiếp ở mùa giải năm nay.

    Lorenzo thang hoan toan chang 7 MotoGP 2015
    Thêm một chặng đua thành công của Jorge Lorenzo. Ảnh: Crash.

    Chặng đua thứ 7 mùa giải MotoGP 2015 diễn ra tại đường đua Catalunya, Tây Ban Nha. Đường đua xứ Catalan có chiều dài 4,7 km, với đoạn đường thẳng nhất dài 1.047 m. Ở chặng này, các tay đua phải hoàn thành 25 vòng, với tổng quãng đường 118,2 km.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Valentino Rossi là tay đua giành nhiều chiến thắng nhất tại Catalunya (6 lần). Trong khi đó, kỷ lục tốc độ tại đây thuộc về Andrea Dovizioso của đội Ducati (346 km/h).

    Chặng 7 MotoGP 2015 hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ khi trong ngày phân hạng, 2 tay đua của Suzuki lần lượt chiếm vị trí xuất phát 1 và 2 trong ngày đua chính thức. Tuy nhiên, kịch bản trên đường đua Catalunya không khác nhiều so với chặng đua tại Mugello, Italy trước đó.

    Xuất phát ở vị trí thứ 3, Lorenzo của Movistar Yamaha nhanh chóng thể hiện phong độ ấn tượng trong khoảng thời gian gần đây, vượt lên dẫn đầu đoàn đua. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Marc Marquez của đội Repsol Honda cũng bứt lên rất nhanh để cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Lorenzo.

    Lorenzo thang hoan toan chang 7 MotoGP 2015 - 2
    Nhà đương kim vô địch Marquez tiếp tục kéo dài sự thất vọng. Ảnh: Crash.

    Tuy nhiên, chỉ qua khoảng 3 vòng đua, Marquez đã mắc sai lầm trong nỗ lực vượt qua Lorenzo dẫn đến ngã xe. Phong cách chạy xe như đánh cược tất cả cho ngôi vị đầu tiên đã khiến Marquez phải dừng cuộc đua. Phát biểu sau đó, Marquez cho biết anh có thể tiếp tục thi đấu để hoàn thành chặng đua, tuy nhiên đó không phải là phong cách của mình. Mục tiêu khi đua của Marquez là giành chiến thắng chứ không phải hoàn thành chặng đua với thành tích kém người dẫn đầu một khoảng thời gian dài. Hành trình bảo vệ chức vô địch chung cuộc của Marquez đang gặp vô vàn khó khăn và thử thách.

    Sau khi đối thủ khó chịu Marquez phải bỏ dở chặng đua, Lorenzo chỉ phải bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình trước sự đeo bám của người đồng đội Valentino Rossi. Tuy nhiên, người chiến thắng chặng đua Italy cách đây 2 tuần đã không mắc sai lầm nào để về đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 42’53”208. Chiến thắng này giúp Lorenzo thu hẹp điểm số với Valentino Rossi xuống còn một điểm trên bảng tổng xắp. Ở chặng đua này, Rossi về thứ 2 với thành tích 42’54”093.

    Vị trí thứ 3 trên bục podium ở chặng đua thứ 7 thuộc về Dani Pedrosa của đội Repsol Honda. Sau khi người đồng đội trẻ Marquez dừng cuộc đua, Pedrosa đã thi đấu đầy nỗ lực để bảo vệ vị trí thứ 3 chặng này, với thành tích kém Lorenzo gần 20 giây. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, tay đua của Repsol Honda bước lên bục nhận giải thưởng.

    Lorenzo thang hoan toan chang 7 MotoGP 2015 - 3
    Hành động ăn mừng đầy phấn khích của Jorge Lorenzo. Ảnh: Asphaltandrubber.

    Trong khi đó, Ducati Team đã có một chặng đua không thành công. Tay đua Andrea Dovizioso phải dừng cuộc chơi sớm khi ngã ngựa tại một khúc cua. Đồng đội của anh là Andrea Iannone dù đã thi đấu nỗ lực nhưng cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 4.

    Ngoài Ducati, đây cũng là một ngày đầy tiếc nuối với Suzuki. Hai tay đua của đội xuất phát ở vị trí thuận lợi, tuy nhiên khi kết thúc chặng 7, Maverick Vinales chỉ về đích ở vị trí thứ 10, trong khi Alexix Espargaro phải dừng cuộc đua từ sớm.

    Kết thúc chặng 7, Valentino Rossi vẫn đứng đầu bảng tổng sắp với 138 điểm, Lorenzo đứng thứ 2 với 137 điểm. Nhà đương kim vô địch Marc Marquez xếp thứ 5, sau 2 tay đua của Ducati, với 69 điểm.

    Chặng đua tiếp theo diễn ra vào ngày 27/6 tại đường đua Assen, Hà Lan.


    Nguồn: zing news.
    2banh
    2banh.vn