1. Biker cấp 2

    KTM sẽ sản xuất hai phiên bản động cơ 500 phân khối và 800 phân khối

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 9 Tháng hai 2014.

    Sau khi thiết lập một kỉ lục về doanh số bán hàng trong phân khúc xe phân khối nhỏ như Duke, KTM đang chuyển sự chú ý của mình sang những mẫu xe tầm trung.

    KTM sẽ sản xuất hai phiên bản động cơ 500 phân khối và 800 phân khối trong 3 năm tới nhằm tới thị trường Ấn Độ. Với động cơ 500 phân khối, KTM dễ dàng vượt qua rào cản thuế nhập khẩu của thị trường xe môtô nước này.
    KTM se san xuat hai phien ban dong co 500 phan khoi va 800 phan khoi
    Mẫu Duke hạng nhỏ của KTM đóng góp doanh số cao nhất cho hãng xe môtô Áo.

    Sau khi thiết lập một kỉ lục về doanh số bán hàng trong phân khúc xe phân khối nhỏ như Duke, KTM đang chuyển sự chú ý của mình sang những mẫu xe tầm trung.

    Những chiếc xe tầm trung sẽ được sản xuất tại Ấn Độ nhằm tránh thuế nhập khẩu nghiêm ngặt tại đất nước này. Hiện KTM đang sản xuất 2 mẫu xe cỡ trung bình là 690SMC Supermoto và 690Duke nhưng hai mẫu xe này sẽ không bán tại thị trường Ấn Độ vì chi phí nhập khẩu dẫn đến này khó cạnh tranh. Phiên bản động cơ 500 phân khối và 800 phân khối sẽ bổ sung cho dòng xe còn thiếu của KTM tại thị trường Ấn Độ.

    Giám đốc điều hành KTM - Stefan Pierer cũng cho biết KTM sẽ sản xuất 2 mẫu xe mới dựa trên nền tảng mẫu RC của hãng, một mẫu sẽ tập trung vào dòng off-road và một mẫu là Adventure Tourer.
    2banh
    2banh.vn