1. Biker tích cực

    Jose Mourinho lại cay đắng tuyên bố: mình bị các học trò "phản bội"

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 16 Tháng mười hai 2015.

    Tuyên bố của Mourinho là một bằng chứng nữa cho những suy nghĩ về việc đã và đang có hành động với chủ ý nhằm lật đổ "Người hạnh phúc nhất" ở Stamford Bridge, nhất là từ sau thái độ mà ông thể hiện với bác sĩ Eva Carneiro hồi tháng 9. Chắc Mourinho sẽ thua quá...!

    Jose Mourinho lai cay dang tuyen bo minh bi cac hoc tro phan boi
    Rạng sáng qua, Chelsea nhận thất bại thứ 9 kể từ đầu mùa tại Premier League khi rời sân Leicester City (2-1). 2 bàn thua khiến The Blues hiện giờ chỉ còn cách nhóm xuống hạng có 1 điểm, tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha không quan tâm đến điều đó nhiều bằng việc ông thấy mình bị các học trò "phản bội".


    Jamie Vardy và Riyad Mahrez đã có 2 pha bóng dứt điểm đẹp mắt nhưng với Mourinho, đó là điều "không thể chấp nhận được" đối với các học trò. "Tôi cảm thấy như công việc của mình đã bị phụ bạc", ông nói, "Chúng tôi nhận 2 bàn thua theo những cách mà không thể chấp nhận được với tôi. Tôi biết một trong những khả năng tốt nhất của tôi là đọc trận đấu cho các cầu thủ, đọc đối thủ và chỉ ra những mối đe dọa từ đối thủ. Vardy băng vào giữa 2 trung vệ, Mahrez 1 đối 1 trong vòng cấm, nhưng tôi muốn có 2, tôi muốn một tiền vệ phải đứng gần cái chân tốt nhất của anh ta. 2 bàn thua của chúng tôi rất khó để chấp nhận. Tôi đã làm việc trong 4 ngày vì trận đấu này. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ liên quan đến đối thủ, tôi cũng chỉ ra 4 bước di chuyển trong cách mà hầu hết các bàn thắng họ thực hiện. Các cầu thủ của tôi nhận được thông tin đó trong 3 ngày tập luyện gần đây, bạn có thể hỏi họ. Và trong 4 tình huống đó, chúng tôi để thua 2 bàn".

    Trong số 4 cầu thủ thi đấu dưới phong độ mà Mourinho chỉ tên trước trận đấu ít ngày, ông vẫn xếp John Terry và Branislav Ivanovic đá chính. Kết quả, cánh phải của Ivanovic bị hành hạ bởi tốc độ và kỹ thuật của đối phương, trong khi Terry chính là người để Mahrez quấy đảo trước khi ghi bàn. Gary Cahill không được sử dụng nhưng kể từ thời điểm Cesc Fabregas vào thay Terry (phút 53), Chelsea đã chơi tốt hơn, quyết tâm hơn trong sự mạo hiểm, dù 1 bàn thắng là không đủ để xoay chuyển kết quả.
    Jose Mourinho lai cay dang tuyen bo minh bi cac hoc tro phan boi - 2

    Tuy Eden Hazard không nằm trong "danh sách đen" nhưng qua lời Mourinho nói, đó cũng là yếu tố cho thấy ông không hoàn toàn kiểm soát được tình hình ở Chelsea. Tiền vệ người Bỉ bị chấn thương sau nửa giờ thi đấu và Mou tiết lộ rằng, "trong vòng 10 giây, cậu ta tự quyết định khả năng của mình". "Phản ứng đầu tiên của cậu ấy là "tôi không thể", rồi sau đó là "tôi sẽ cố", nhưng rồi khi đi trên sân là "tôi không thể làm được". Trong vài giây, 3 cách đánh giá khác nhau. Cậu ấy đã cố và rõ ràng đó là chấn thương nghiêm trọng".

    Tuyên bố của Mourinho là một bằng chứng nữa cho những suy nghĩ về việc đã và đang có hành động với chủ ý nhằm lật đổ "Người hạnh phúc nhất" ở Stamford Bridge, nhất là từ sau thái độ mà ông thể hiện với bác sĩ Eva Carneiro hồi tháng 9. Theo thông tin mới nhất, nữ bác sĩ này tuyên bố, cô sẽ trở lại với vai trò của mình tại Chelsea trước khi mùa giải kết thúc nếu thắng trong vụ kiện với Mourinho (sẽ có kết quả vào đầu năm 2016).
    Nguồn Hội mê Bóng đá
    2banh
    2banh.vn