1. Biker mới

    Hỏi về tay côn

    Thảo luận trong 'Suzuki' bắt đầu bởi , 16 Tháng năm 2014.

    Tình hình là em mới thay tay bóp côn mới. Khi test thì bóp côn vẫn thấy bánh sau quay chậm. E có hỏi thì họ nói để vậy xe chạy cho bốc chứ cắt hẳn thì xe dễ bị hư bố nồi. Vậy là đúng hay sai vậy mọi người
    2banh
    2banh.vn
  2. Endless_Passion

    Endless_Passion Biker tích cực

    nói như ổng thì chắc ex zin xe nào cũng hư bố nồi hết ah`
  3. cắt côn thì bánh xe sau vẫn quay, xe nào cũng thế chứ ko phải riêng xe côn tay, đó là do khi cắt côn thì chuông nồi vẫn quay theo galanti, nhớt luồn vào giữa các lá bố, vì nhớt cũng có một độ quánh nhất định (do chủ ý của nsx) nên vẫn gây ma sát kéo các lá bố quay theo chuông làm cốt số quay dẫn đến bánh sau quay theo, lực kéo của nhớt giữa các lá bố khá nhỏ nên thông thường, có thể dùng tay để giữ bánh xe lại trong khi máy vẫn nổ (cắt côn rồi nhé).

    trường hợp bất thường là khi phải áp dụng trở lực lớn mới giữ bánh xe lại được, đó là do nhớt khô hoặc cáp côn dãn làm cót lẫy ko đẩy hết hành trình => côn ko cắt hết.

    trường hợp bất thường thứ 2 đó là máy nổ nhưng bánh xe ko quay khi đã cắt côn, có thể là do bộ vành quá khổ hay bộ thắng đĩa quá bó, bánh bị kẹp...

    trường hợp như xe bạn là hoàn toàn bình thường bạn ạ, thợ nó nói cũng có phần đúng đó, chỉ là ko chịu giải thích cặn kẽ cho bạn biết thôi
    fate123 thích bài này.