1. Biker tích cực

    HLV Miura muốn thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 6 Tháng sáu 2015.

    Sau trận thắng sít sao 1-0 trước đội bóng xứ triệu voi, HLV Miura không vui với phong độ của một số học trò. Theo ông Miura, các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam chơi không ăn ý và không gây được nhiều sức ép đối với hàng thủ đối phương.
    HLV Miura muon thang Thai Lan de gianh ngoi nhat bang
    HLV Miura chưa hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Ảnh: Hoàng Hà.

    “Tôi chỉ hài lòng với kết quả, còn lại cả hàng công lẫn hàng thủ đều còn nhiều việc phải làm”, ông Miura cho biết sau trận đấu.

    Theo HLV sinh năm 1963, việc U23 Lào tổ chức được một số tình huống tấn công nguy hiểm có lỗi của hàng thủ chơi thiếu an toàn.

    Bỏ qua trận đấu không thật sự ấn tượng trước đối thủ yếu, HLV Miura vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng ở 2 trận còn lại trước U23 Đông Timor và U23 Thái Lan để giành ngôi nhất bảng.
    HLV Miura muon thang Thai Lan de gianh ngoi nhat bang - 2
    HLV người Nhật cho biết: “Tình hình bảng đấu hiện tại thuận lợi với chúng ta nhưng tôi cũng phải có tính toán riêng để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Các bạn đã biết là mỗi trận chỉ có 18 cầu thủ được đăng ký nên rất khó khăn để xếp nhân sự ra sân. Chắc chắn tôi sẽ phải xáo trộn đội hình nhiều để chuẩn bị tốt cho các trận quan trọng sau đó”.

    Theo ông Miura, một trong những khó khăn lớn nhất ở SEA Games 28 là lịch thi đấu khá dày nên các cầu thủ khó hồi phục thể lực tốt nhất. Vì thế, ông sẽ tìm kiếm phương án nhân sự tốt nhất để đảm bảo các trụ cột sung sức ở các trận quan trọng.

    Ông Miura không đồng tình với một số quan điểm là đội hình chính và dự bị của U23 Việt Nam có sự chênh lệch lớn, thể hiện bằng việc đội chơi tốt hơn sau khi một số trụ cột như Mạc Hồng Quân, Thanh Hiền vào sân.
    HLV Miura muon thang Thai Lan de gianh ngoi nhat bang - 3
    “Tôi không nhận thấy quá nhiều khác biệt về chất lượng đội hình và lối chơi của U23 Việt Nam ở thời điểm trước và sau khi có bàn thắng. Có thể một số người nhận thấy U23 chơi tốt hơn sau khi ghi bàn nhưng đó là điều tất nhiên, bởi khi đó tinh thần toàn đội hưng phấn hơn”, ông thầy người Nhật nhận định.

    Ông Miura cho biết nguyên nhân đưa Mạc Hồng Quân vào sân vì cầu thủ này có những tố chất giống Công Vinh là kiểm soát bóng và tỳ đè tốt. Việc các tiền đạo U23 VN mất quá nhiều bóng trong hiệp 1 khiến ông không còn lựa chọn nào khác để củng cố sức tấn công của đội nhà.

    HLV Miura cũng cho biết dù U23 Việt Nam có nhiều khả năng vào bán kết nhưng ông vẫn chưa biết đối thủ ở vòng tới nên sẽ vẫn chơi với quyết tâm cao nhất trong các trận còn lại. Theo ông Miura, nếu U23 Việt Nam đứng đầu bảng sẽ có nhiều lợi thế hơn nên ông quyết giành chiến thắng trước người Thái vào 10/6 để đạt mục tiêu này.
    Nguồn Tin Bóng đá
    2banh
    2banh.vn