1. Biker tích cực

    Exciter 150 Những thay đổi trong thiết kế và sức mạnh

    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 12 Tháng mười hai 2014.

    Yamaha Exciter 150 Fi (Exciter 2015)có lẻ là cái tên hot nhất vào thời điểm hôm qua với những hình ảnh lộ trong buổi quay Clip quảng cáo dòng xe mới này. Những thay đổi đáng chú ý là kiểu dáng và sức mạnh động cơ.
    Theo những thông tin ban đầu. Dòng Exciter có tên gọi tại Việt Nam, còn có tên khác là Jupiter Mx. Thứ hệ thứ 3 này được nâng lên 150 phân khối được thử nghiệm và sản xuất lần đầu tiên tại Việt Nam. (thế hệ thứ 2 thử nghiệm ban đầu tại Indonesia).

    Kiểu dáng:

    Sự thay đổi dễ nhận ra khi tới phần đầu của Exciter 150 là phần yếm và mặt nạ được thiết kế góc cạnh hơn. Phần xinhan được dời xuống phần yếm 2 bên để cho ra tín hiệu ánh sáng rõ ràng hơn so với thế hệ thứ 2.

    Exciter 150 Nhung thay doi trong thiet ke va suc manh
    Exciter 150 bản màu vàng đen.

    Demi không còn hiện rõ con mắt tròn dữ dằn như thế hệ 2, thay vào đó là cặp demi híp kéo dài, thiết kế sắc nét với những lăng kính nhỏ trải dài bên trong cho ra ánh sáng led đều và trải rộng hơn.

    Exciter 150 Nhung thay doi trong thiet ke va suc manh - 2
    Cận cạnh chi tiết yếm trước Exciter 150 bản GP 2015.

    Exciter 150 Nhung thay doi trong thiet ke va suc manh - 3
    YMVN vẫn sử dụng bóng pha Halogen cho Exciter 150.

    Đầu đen pha vẫn giữ thiết kế như thế hệ 2 nhưng được thiết kế lại "1 chút" cho phù hợp với tổng thể xe.

    Tưởng chừng như Yamaha Việt Nam (YMVN) sẽ bỏ 2 hốc gió trên thế hệ 2 dưới demi nhưng với thế hệ 3 này YMVN vẫn giữ lại điểm này nhưng thiết kế to và góc cạnh hơn.

    Exciter 150 Nhung thay doi trong thiet ke va suc manh - 4
    Phân yếm được thiết kế 2 mang cá trên và dưới giúp cho thông gió tốt hơn.

    Exciter 150 Nhung thay doi trong thiet ke va suc manh - 5
    Cận cảnh phía trước của Exciter 150.

    Phần hốc gió trên mặt nạ giờ đây thiết kế dạng góc "kép" tạo điểm nổi bật phía đầu xe. Sự thay đổi này như phần nhựa nhám và nhựa bóng được kết hợp xen kẽ nhau. Còi cũng được dời xuống dưới gần "chảng ba" chứ không nằm trên hốc gió mặt nạ như thế hệ 2.

    Điểm mà nhiều người để ý nhất là cặp mâm bản lớn với 5 chấu kép cứng cáp và to hơn rất nhiều so với thế hệ 2.

    Exciter 150 Nhung thay doi trong thiet ke va suc manh - 6
    Cặp mâm bản lớn thiết kế 5 chấu kép.

    Phanh đĩa trước với kích thước lớn 245mm. Nhiều ý kiến đánh giá thật vọng về chi tiết này: đĩa to nhưng "heo dầu" 1 pis?

    Exciter 150 Nhung thay doi trong thiet ke va suc manh - 7
    Đồng hồ Exciter 150 là dạng digital.

    Điểm mà nhiều người tò mò nhất là đồng hồ digital. Đồng hồ Exciter 150 được trang bị đồng hồ Digital dạng kim đo tua kết hợp với màn hình LCD. Chức năng của đồng hồ Digital này sẽ được tiết lộ vào ngày ra mắt với nhiều chức năng khác được hiện thị.

    Đèn hậu Led kết hợp với xinhan rời thiết kế hài hòa, không "tạm bợ". Đèn hậu led thiết kế như đàn anh R25, R3. Nhưng được thiết kế lại cho phù hợp với luật Việt Nam, có tấm phản quang.

    Exciter 150 Nhung thay doi trong thiet ke va suc manh - 8
    Dàn đuôi Exciter 150.

    Exciter 150 sở hữu khối động cơ 150 phân khối đi chung với pô xe được lấy từ đàn anh cùng phân khối đó là Fz150i, nhưng chắn pô và ốp pô sau được thiết kế lại tạo điểm khác biết cho dòng xe này.

    Chắn bùn sau được cho là nhiều ý kiến trái chiều nhất. Thiết kế như một chiếc xe môtô phân khối lớn là điều mà YMVN muốn cho những người đam mê trải nghiệm trên chính chiếc phổ thông. Nhưng thiết kế này cũng là điều lo lắng của nhiều người, khi va quẹo liệu nó có đủ "vững chắc" trên xe?

    Động cơ:

    Được biết xe sử dụng khối động cơ 150 phân khối tăng 15cc với thế hệ 2, kết hợp hộp số 5 tốc độ, côn tay. Mọi thông số kỷ thuật về chiếc xe này chưa được tiết lộ.

    Thông tin bên lề cho biết xe đạt 12,2 Kw tức 16,5 mã lực tại 8.500 vòng/ phút. Khối động cơ không được sở hữu như của Fz150i nhưng công nghệ tương tự và được cải tiến thêm, tức thế hệ thứ 2 của động cơ Fz150i. So với động cơ 135 phân khối thế hệ 2 đã YMVN thiết kế và cải tiến rất nhiều. Khắc phục nhược điểm "dọng nồi" của thế hệ 2. Cần khởi động đã được loại bỏ, vì theo YMVN cần khởi động là không cần thiết với hệ thống Fi.


    Bức ảnh tổng thể của Exciter 150:

    Exciter 150 Nhung thay doi trong thiet ke va suc manh - 9
    Được biết Valentino Rossi Jorge Lorenzo là 2 đại diện cho dòng xe này tại thị trường Đông Nam Á. Liệu 2 tay đua lừng danh này có về Việt Nam trong thời gian tới, ngày ra mắt Exciter 150. Cùng 2banh.vn đón tiếp những sự kiện tiếp theo của Exciter 150 (Exciter 2015).



    Nguồn: Sưu tầm internet. Minhpt.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 30 Tháng một 2015