1. Biker mới

    Độ lốp cho Ex150

    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 18 Tháng năm 2017.

    Mình đang muốn lên cho chiếc Ex150 của mình lốp to hơn, cụ thể là lốp trc 90/80-17 và lốp sau 140/70-17.
    Vậy mình cần thay bộ nhông sên đìa với kích cỡ bao nhiêu để xe có thể vận hành 1 cách tối ưu nhất?
    Lốp zin đang là 70/90-17 và 120/70-17, nsd là 14-42.

    Mình xin cảm ơn!
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 18 Tháng năm 2017
  2. Duylinhdt1991

    Duylinhdt1991 Biker cấp 1

    Mình đã lên lốp trước 90 và lốp sau 140 cho xe mình rồi.

    Và mình đã đi NSD là 14-44.

    Kết quả xe vẫn ko dc như zin, đề ba yếu, nhưng nước hậu lên.

    Và mình đã tính toán nếu như đi bánh sau 140 thì ta đi đĩa sau phải 48 răng mới như zin dc. ( cái vụ này tôi cũng đã có vài topic trên 2 banh rồi, và nhiều ae khuyên đi đĩa 44 là ngon , nhưng khi đo đồng hồ thì sai tè le so xe zin)

    Nhưng tìm đĩa 48 răng không có dễ và gắn vào cũng không đẹp.

    Còn 1 cách là xuống nhông trước thành 13 răng, nhưng cách này thì ko biết sên có cạ gắp hay ko?

    Và cuối cung khuyên bạn nếu đam mê lốp lớn nên lên 130 là đẹp… lên 140 ko to hơn 130 bao nhiêu mà nó bị bó cao hơn. Và đường kính bánh sau to lên nên khi tính NSD thì khó lắm… khó tìm dc đĩa lớn xịn mà thay lắm.
  3. MinhNT

    MinhNT Biker mới

    Mình cũng đã tính lên 14-44 nhưng khi nghe bạn nói vậy chắc phải suy nghĩ lại vấn đề này.
    Rất cảm ơn góp ý của bạn :)