1. Biker bán chuyên

    Cuộc đua của những chú "khủng long" (phần 1)

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 19 Tháng sáu 2015.

    Những chiếc môtô lắp động cơ V8 có thể đạt tốc độ tối đa 170 km/h lao vọt đi, phía sau xe là chùm đất cát như đuôi sao chổi. Xả hết ga, những chiếc môtô độ phóng vút đi khiến đất phía sau xe bắn thành một dải dài. Tiếng động cơ rền vang trên đường đua motocross ở West Virginia, Mỹ, hay đường đua ở Queensland, Australia.

    Những chiếc xe đua thuộc môn thể thao này thường sử dụng động cơ V8 cùng những chiếc lốp kích thước lớn với gai lốp lớn, đặc biệt là lốp sau, nhằm "cày đất" tốt hơn. Động cơ có thể được hỗ trợ bởi bình khí nitơ.

    Cuoc dua cua nhung chu khung long phan 1

    Cuoc dua cua nhung chu khung long phan 1 - 2
    Những chiếc "khủng long" này có bánh rất to
    .

    Cuoc dua cua nhung chu khung long phan 1 - 3

    Cuoc dua cua nhung chu khung long phan 1 - 4

    Cuoc dua cua nhung chu khung long phan 1 - 5

    Cuoc dua cua nhung chu khung long phan 1 - 6
    Cuộc đua này diễn ra trên nền đất chứ không phải nhựa thường thấy.


    Cuoc dua cua nhung chu khung long phan 1 - 7

    Cuoc dua cua nhung chu khung long phan 1 - 8

    Cuoc dua cua nhung chu khung long phan 1 - 9


    Cuộc đua của những chú "khủng long" (Phần 2)

    Nguồn: vnexpress.net.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 20 Tháng sáu 2015