Như vậy, sau thời gian đưa Clip công bố sự cạnh tranh sức mạnh của 3 dòng xe đình đám Honda Sonic 150R, Exciter 150 (Jupiter Mx King 150) và Raider 150 (Satria Fu 150). Cuối cùng đã có kết quả chung cuộc của 3 "anh tài" trên bàn Dyno, test sức mạnh thật của khối động cơ của 3 dòng xe này trên thân xác của mỗi dòng xe. Cuộc chiến của 3 dòng xe đồng hạng 150 phân khối. Khi test trên bàn Dyno kết quả sẽ hiện ra lập tức. Các thông số được hiện thị dạng biểu đồ. Honda Sonic 150 sở hữu kiểu dáng hyper underbone. Yamaha Exciter 150 (Jupiter Mx King 150) sở hữu kiểu dáng của dòng underbone. Suzuki Raider 150 với kiểu dáng hyper underbone. Cuộc test này diễn ra tại đất nước Indonesia với nhiều dụng cụ và điều kiện cực kỳ chính xác. Kết quả chúng ta có công suất cực đại và Momen xoắn: Honda Sonic 150R Công suất cực đại 14.18HP @ 8,950RPM, Momen xoắn 13.08 Nm @ 6,800 rpm Yamaha MX King 150 Công suất cực đại 13.56 HP@8,700 RPM, Momen xoắn 12.74 Nm@6,700 Suzuki Satria FU 150 2015 Công suất cực đại 13.32HP @ 9,100RPM, Momen xoắn 11.22 Nm @ 7,950 rpm Kết quả test từ 0 - 100km/h, độ khoảng cách và topspeed: Sonic 150R - 0 - 60 km/h = 4.4 seconds - 0 - 80 km/h = 7.4 seconds - 60 - 80 km/h = 3 seconds - 60 - 100 km/h = 8.1 seconds - 0 - 100 km/h = 12.5 seconds - 0 - 100m = 7.3 seconds - 0 - 201m = 11.4 seconds - 0 - 402m = 18.4 seconds Top speed speedometer 137 km/h Satria FU 150 2015 - 0 - 60 km/h = 4.4 seconds - 0 - 80 km/h = 7.4 seconds - 60 - 80 km/h = 3 seconds - 60 - 100 km/h = 8.6 seconds - 0 - 100 km/h = 13 seconds - 0 - 100m = 7.4 seconds - 0 - 201m = 11.5 seconds - 0 - 402m = 18.5 seconds Top speed speedometer: 128 km/h Jupiter MX King - 0 - 60 km/h = 4.7 seconds - 0 - 80 km/h = 7.7 seconds - 60 - 80km/h = 3 seconds - 60 - 100km/h = 9.1 seconds - 0 - 100 km/h = 13.8 seconds - 0 - 100m = 7.3 seconds - 0 - 201m = 11.5 seconds - 0 - 402m = 18.6 seconds Top speed speedometer 128 km/h Và một số hình ảnh được lên báo và công bố rộng rãi. Hình ảnh được công bố rộng rãi về kết quả test thật tế lẫn kết quả đạt được trên bàn Dyno. Nguồn: sưu tầm trang nước ngoài.
Xem bảng so sánh thì thấy Sonic vẫn No 1 luôn.Có điều hình dáng chưa xuất sắc để vướt qua đối thủ nặng ký như Ex T150
Raider Sonic ai cũng bảo xấu mà có sự thật éo dám nhìn nhận ;))) ra đường họ nhìn Raider Sonic nhiều hơn, đậu đèn dỏ toàn nhìn rai và so
Tui 3x tuổi, chạy rai xanh, áo sơ mi trắng đóng thùng làm công sở + công trường toàn thấy đi đâu ai cũng khen xe đẹp :)))) mấy cô mấy bác đứng tuổi còn khen, gặp mấy bác c6x tuổi cũng dam mê thời nova cũng ríu rít hỏi, chủ yếu cách ứng xử xã hội, cho dù chạy xe đap người ta cũng tôn trọng.
Con Sonic nội công bá thế.. - Cơ mà không biết con Sonic & con Rai chạy đường xa có nóng máy như con Ex không không biết???