1. Biker cấp 3

    Cô gái sở hữu Ducati 795 màu hồng với ước mơ làm bếp trưởng

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 3 Tháng mười một 2014.

    Hạnh Nguyên, sinh năm 1993, người từng gây sốt cộng đồng mạng với khi sở hữu một chiếc Ducati Monster 795 với tông màu hồng nữ tính và có ước mơ sở hữu một nhà hàng và được làm một bếp trưởng.

    Xuất hiện tại một sự kiện xe độ ở Hà Nội, Hạnh Nguyên dễ gây thiện cảm cho người gặp. Cô có gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ toát lên vẻ trẻ trung, yêu đời. Nữ biker sinh năm 1993 còn sở hữu chiều cao khá, điều theo cô khiến việc điều khiển những chiếc xe côn tay, hay mô tô phân khối lớn dễ dàng hơn.

    Hạnh Nguyên được nhiều người biết đến bởi chiếc nakedbike Ducati Monster 795 màu hồng. Nữ biker mua chiếc Monster 795 mới chỉ khoảng một tháng. Xe có giá hơn 15.000 USD. Để phù hợp với phái nữ và cá tính của chính mình, Hạnh Nguyên độ lại dàn áo chiếc xe bằng cách dán decal màu hồng cho bình xăng, chắn bùn trước và phía sau yên xe.

    Khi chạy Ducati Monster 795 màu hồng trên đường và được mọi người chụp hình đăng lên mạng xã hội, ban đầu Hạnh Nguyên cảm thấy khá thích thú, tuy nhiên, sau nhiều lần hình ảnh đăng tải trên các trang mạng đồng thời nhiều người có cái nhìn không đúng về nữ biker khiến cô cảm thấy khá phiền phức.

    Co gai so huu Ducati 795 mau hong voi uoc mo lam bep truong
    Nữ biker Hạnh Nguyên với chiếc Ducati Monster 795 màu hồng.

    Chiếc Ducati Monster 795 hiện là phương tiện duy nhất của nữ biker sinh năm 1993. Cô sử dụng chiếc xe đi học hàng ngày và tham gia hoạt động cùng các biker trong hội Ducati ở Hà Nội. Với những chuyến phượt xa, chẳng hạn ở vùng núi cao Hà Giang hay Sa Pa, Hạnh Nguyên vẫn chưa dám cầm lái xế yêu của mình trên những cung đường này với lý do chưa đủ tự tin. Mặc dù vậy, nữ biker tự nhủ một ngày nào đó không xa, cô sẽ tự mình rong ruổi khám phá vùng núi Tây Bắc trên chính xế cưng.

    Nữ biker hiện đang là sinh viên năm thứ tư, Khoa thiết kế thời trang, Viện đại học Mở Hà Nội. Hai năm nữa, cô sẽ tốt nghiệp và mong muốn mở một thương hiệu thời trang của chính mình. Mặc dù học thời trang nhưng ước mơ cháy bỏng trước đây của Hạnh Nguyên là mở một nhà hàng và làm một bếp trưởng, thiết kế những món ăn ngon cho mọi người.

    Co gai so huu Ducati 795 mau hong voi uoc mo lam bep truong - 2
    Hạnh Nguyên trong một chuyến du lịch ở Hà Giang.

    Hạnh Nguyên biết chạy xe côn tay từ khá lâu khi sở hữu chiếc Honda CBR150. Với mô tô phân khối lớn, cô chỉ làm quen hơn một năm trở lại đây trước khi quyết định tậu Ducati Monster 795. Điều khiển xe côn tay và mô tô phân khối lớn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của não bộ và tay, chân - lý do Hạnh Nguyên thích chạy những chiếc xe cơ bắp, mạnh mẽ thay vì xe máy tay ga. Những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Hạnh Nguyên cũng chính là các lần bị "xòe", tuy nhiên, may mắn đó chỉ là vết trầy xước nhẹ.

    Không chỉ chơi xe riêng rẽ, Hạnh Nguyên còn có mối quan hệ khá thân thiết với những nữ biker đam mê xe côn tay, mô tô phân khối lớn trong cả nước. Đây là những người con gái có cá tính mạnh nên khi tiếp xúc, Hạnh Nguyên như được chia sẻ đam mê về xe cộ cũng như cuộc sống.

    Nguồn: zing.vn
    2banh
    2banh.vn