1. Biker cấp 4

    Chắc Miura biết mình sắp bị sa thải cho nên ra sức phá đội hình của U23 VN?

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 11 Tháng mười hai 2015.

    Đây không phải là thắc mắc riêng mà là thắc mắc chung của một số người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tại sao cứ mỗi lần được triệu tập lên U23 hoặc tuyển Quốc gia, các cấu thủ liên tục bị chấn thương dù mới chỉ tập luyện ? VFF có bao giờ đặt dấu hỏi về vấn đề này không ?

    Chac Miura biet minh sap bi sa thai cho nen ra suc pha doi hinh cua U23 VN
    Mỗi một ngày trôi qua, những người hâm mộ U23 Việt Nam lại lo lắng khi thấy thông tin chấn thương lại xuất hiện. Người mới nhất bị đau là tiền đạo chủ lực Công Phượng.

    Phải nói thêm rằng Công Phượng được xem là siêu nhân của U21 HAGL ở giải U21 QT vừa qua, đá đủ 90 phút ở cả 4 trận, liên tục có những pha dốc bóng và chạy tốc độ thậm chí luôn có mặt bên phần sân nhà để hỗ trợ hàng tiền vệ khi đội mất bóng và di chuyển đều đặn không biết mệt. Ở đợt trung này cũng vậy, tiền đạo của HAGL luôn tỏ ra sung sức nhất và hưng phấn nhất, đặc biệt là ở các bài tập tập đối kháng. Thế nhưng cuối cùng chấn thương cũng không chịu ngó lơ với Công Phượng.

    Trong buổi tập ngày hôm qua (9/12), Công Phượng cũng xuất hiện với bàn tay trái được bó bột trắng xóa. Điều bất ngờ là ngày hôm trước, toàn đội được nghỉ không tập. Theo tìm hiểu, tiền đạo của HAGL này đã bị ngã và do chống tay mạnh nên đã bị gãy đốt xương thứ tư phải bó bột. Tuy nhiên bác sỹ của đội đã khẳng định đây là một chấn thương không có gì đáng lo, tiền đạo này sẽ được tháo bột sau 3 tuần và có thể hoạt động bình thường.

    Cho dù chấn thương của Công Phượng là không nặng nhưng rõ ràng với bàn tay bó bột đó, sẽ rất khó để tiền đạo này thực hiện được các động tác cài tay hay tỳ đè đối phương. Dĩ nhiên anh cũng sẽ phải tránh tuyệt đối những va chạm với bàn tay này và điều đó sẽ khiến sự lợi hại giảm đi ít nhiều. Dẫu sao vẫn có thể coi là may vì bộ phận quan trọng nhất là đôi chân của Phượng không hề hấn gì.

    Mỗi ngày một chấn thương, riêng ngày hôm qua có thêm tới 3 chấn thương khi cả Thanh Hiền, Duy Khánh và Tuấn Tài đều bị đau sau buổi tập nặng. Trong buổi tập chiều qua, tin vui là Lâm Ti Phông và Xuân Trường đã có thể tập luyện trở lại nhưng trước mắt, U23 Việt Nam vẫn còn tới cả gần 1 tháng tập luyện trước khi lên đường tới Qatar, với mức độ và tần suất chấn thương liên tục như hiện tại, thật khó có thể nói trước đến thời điểm đó còn bao nhiêu người lành lặn.

    Vẫn biết HLV Miura luôn yêu cầu rất cao ở các cầu thủ của mình, thế nhưng yêu cầu cao quá, tập luyện căng quá lại hoàn toàn không có lợi và khiến người ta vô cùng khó hiểu. Ngay cả các chuyên gia hàng đầu của bóng đá Việt Nam cũng phải lên tiếng khi cho rằng trong quan điểm tập luyện của HLV người Nhật này có nhiều điểm không hợp lý và khiến cầu thủ không đạt được thể trạng tốt nhất có thể khi vào thi đấu.

    Trong quỹ thời gian hơn 1 tháng tập luyện, quỹ thời gian 1 tuần tập nặng về thể lực xem ra đã phải được hoàn tất vậy mà các ngôi sao của HLV người Nhật vẫn luôn phải nuốt trọn các bài tập nặng và dường như khối lượng tập thể lực vẫn chưa có dấu hiệu sẽ được giảm xuống. Quân số của U23 vẫn đầy đủ nhưng số người lành lặn và có thể tập bình thường lại chỉ khoảng 2/3, có những lúc danh sách chấn thương lên tới 11 người. Như thế đủ để thấy HLV Miura cần có sự thay đổi để phù hợp hơn với thể trạng của cầu thủ Việt Nam tránh những chấn thương không đáng có. Không thể cứ kết hợp mô hình của người Nhật vào người Việt như thời gian qua và những sự điều chỉnh hợp lý về khối lượng và hình thức các bài tập là điều cần kíp hơn ở thời điểm này.
    PHƯƠNG ANH
    Nguồn: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc...ong-ban-tay-roi-se-con-ai-nua-292-159188.html
    2banh
    2banh.vn