1. Biker mới

    CÁC ĐIỂM NGẮM HOA ANH ĐÀO TẠI NHẬT BẢN

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 12 Tháng một 2016.

    Hoa anh đào được xem là biểu tượng đặc trưng của đất nước Nhật Bản. Mỗi độ xuân về hoa anh đào lại nở rộ, bung cánh, khoe sắc, vẫy gọi du khách ở khắp nơi đổ về đây để tạo dáng giữa những vườn hoa anh đào nở đỏ hồng rực rỡ vô cùng lãng mạn.

    Hoa anh đào nở kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, vì thế mà mỗi vùng ở Nhật Bản thời gian hoa nở cũng khác nhau. Biết trước được thời gian hoa nở giúp bạn chọn được thời điểm thích hợp để đi ngắm hoa anh đào một cách tuyệt vời nhất. Dưới đây là các điểm ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản lý tưởng nhất mà bạn nên nên tham khảo.

    1. Công viên Maruyama ở Kyoto

    Nằm trong thành phố Kyoto, công viên Maruyama là một trong những địa điểm đẹp nhất để ngắm hoa anh đào. Tại đây, hoa anh đào chỉ nở rộ từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Thời điểm này, mỗi ngày Maruyama thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về đây để thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của các loài hoa anh đào.

    CAC DIEM NGAM HOA ANH DAO TAI NHAT BAN
    Mọi người đang quây quần ngắm hoa anh đào trong công viên Maruyama.

    Từ ga Gion Shijou của Tokyo, du khách đi bộ khoảng 10 phút là tới công viên Maruyama. Nếu có dịp đi du lịch Nhật Bản thì bạn nên ghé thăm nơi này để tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp lung linh của hoa anh đào nhé.

    2. Công viên Ueno-Onshi-Koen ở Tokyo

    Nằm ở trung tâm thủ đô Tokyo, công viên Ueno-Onshi-Koen với hơn 1000 cây hoa anh đào khoe sắc là điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch khắp mọi miền. Thời gian hoa anh đào nở ở đây là khoảng từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 nhưng công viên Ueno-Onshi-Koen tập trung đông người nhất là khoảng đầu tháng 4. Bởi đầu tháng 4 mọi người tập trung nhiều ở đây để chào đón lễ hội hoa anh đào được tổ chức hoành tráng hàng năm.

    CAC DIEM NGAM HOA ANH DAO TAI NHAT BAN - 2
    Khách du lịch khắp mọi miền đồ về công viên Ueno-Onshi-Koen ngắm hoa anh đào.

    Từ ga Ueno của Tokyo, du khách có thể đi bộ khoảng 7 phút là tới công viên Ueno-Onshi-Koen.

    3. Lâu đài Osaka ở Osaka

    Từ bên ngoài thành Osaka, hàng anh đào cổ thụ được trồng dọc theo lối đi dẫn đường tới lâu đài. Những cành cây hoa anh đào nghiêng mình xuống hồ nước hay những vườn đào nở rộ khắp xung quanh khiến lâu đài càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đến lâu đài Osaka vào khoảng đầu tháng 4, khi hoa anh đào nở đẹp nhất, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ như đang lạc vào thế giới thần tiên vậy. Đây được xem là địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất ở Nhật Bản mà ai cũng muốn một lần ghé thăm.

    CAC DIEM NGAM HOA ANH DAO TAI NHAT BAN - 3
    Hoa anh đào nở rực rỡ xung quanh lâu đài Osaka.

    Từ ga Osakajokoen du khách đi bộ khoảng 6 phút là tới lâu đài Osaka cổ kính.

    4. Công viên Matsumae-Koen ở Hokkaido

    Nằm trên hòn đảo Hokkaido, Matsumae-Koen tự hào là một công viên có nhiều cây hoa anh đào với đầy đủ màu sắc nhất trong nhóm các công viên ở Nhật Bản. Matsumae-Koen tự hào khi sở hữu hơn 10000 cây hoa anh đào cùng với hơn 300 loài khác nhau. Vì thế mà, nếu bạn muốn ngắm nhìn vô vàn loại hoa anh đào với nhiều màu sắc khác nhau thì công viên Matsumae-Koen là một nơi thực sự lý tưởng dành cho bạn. So với nhiều nơi khác ở Nhật Bàn thì Hokkaido là nơi mà hoa anh đào nở muộn nhất. Thời gian hoa nở ở đây là từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

    CAC DIEM NGAM HOA ANH DAO TAI NHAT BAN - 4
    Công viên Matsumae-Koen là nơi lý tưởng để đôi lứa hò hẹn.

    Từ bến xe bus Matsumae du khách đi bộ khoảng 7 phút là tới Công viên Matsumae-Koen.

    Hãy nhanh tay chọn cho mình các điểm ngắm hoa anh đào lý tưởng ở Nhật Bản và cùng Vietnamtourism Hà Nội du ngoạn đến đất nước mặt trời mọc thân yêu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của loài hoa anh đào trong mùa xuân 2016 này các bạn nhé!

    Xuân này đến Nhật thưởng thức vẻ đẹp của hoa anh đào

    NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO (7N6Đ) (25/3 – 31/3)

    NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO (7N6Đ)

    NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO (6N5Đ)




    Hồng Nhung

    Nguồn ảnh: Sưu tầm
    2banh
    2banh.vn