1. Biker cấp 2

    Báo chí Malaysia “sốc” nặng sau trận thua của đội nhà

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 3 Tháng sáu 2015.

    Đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 5-1 trong lượt trận thứ 2 của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28. Với trận thua này, U23 Malaysia vẫn chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận, đứng thứ 3 của bảng B.

    Bao chi Malaysia soc nang sau tran thua cua doi nha
    Mục tiêu giành vé vào vòng bán kết của thầy trò HLV Ong Kim Swee đang gặp thách thức lớn.

    Tờ The Star (Malaysia) thậm chí còn cho rằng, U23 Việt Nam đã dạy cho U23 Malaysia một bài học lớn khi giành chiến thắng với tỷ số 5-1. Theo tờ báo này, U23 Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình, trong khi đó U23 Malaysia lại thi đấu rất kém cỏi. Tờ báo này còn nói trận thua của U23 Malaysia thực sự như một cơn ác mộng.

    “U23 Malaysia đã nhận được một bài học từ U23 Việt Nam khi thua 1-5 trong trận đấu tại bảng B tại sân vận động Bishan. Đây là trận thua đậm thứ hai trong lịch SEA Games của U23 Malaysia. Thất bại nặng nề nhất của U23 Malaysia là trận thua 0-6 trước Indonesia ở SEA Games năm 1999, diễn ra tại Brunei. Đó là cơn ác mộng với U23 Malaysia”, The Star viết.

    Vùi dập đội nhà, The Star đã dành những lời khen ngợi cho U23 Việt Nam: “Đây là chiến thắng đậm thứ hai liên tiếp của U23 Việt Nam, trước đó họ đã đánh bại U23 Brunei với tỉ số 6-0, U23 Việt Nam là ứng viên nặng ký cho tấm vé vào chơi ở vòng bán kết”.

    Tờ Goal Malaysia cũng đưa tin về trận đấu với bài viết có nhan đề "Việt Nam thắng đậm những chú hổ trẻ". Bài báo nhận định U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với thế trận một chiều. Các học trò của HLV Miura tỏ ra rất nguy hiểm với lối tấn công rất tốc độ ở hai bên cánh, khiến hậu vệ Malaysia liên tục mắc sai lầm.

    Trong khi đó, trang tin điện tử ESPNFC giật tít "U23 Malaysia bị Việt Nam làm cho choáng váng ở SEA Games". Bài báo cho rằng, U23 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội so với đối phương. Công Phượng có một ngày thi đấu chói sáng khi lập cú đúp, trong đó có cú sút phạt tuyệt đẹp

    Cũng liên quan đến đội U23 Malaysia, tiền vệ trẻ Mohd Nazmi Faiz Mansor của U23 Malaysia đã phải sớm chia tay SEA Games 28, sau khi nhận án cấm thi đấu 6 trận vì hành vi nhổ nước bọt vào cầu thủ U23 Đông Timor, ở lượt trận đầu bảng B thuộc khuôn khổ môn bóng đá nam.

    Quyết định ban hành án phạt được đăng tải trên tài khoản Twitter của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hôm 2/6, ngay trước thềm tuyển U23 quốc gia thua đậm U23 Việt Nam với tỷ số 1-5 ở lượt trận 2 vòng bảng.

    Với việc mất người, lại bị tâm lý sau trận thua đậm U23 Việt Nam, U23 Malaysia đang gặp vô vàn khó khăn tại SEA Games năm nay.
    Nguồn Báo Công lý
    2banh
    2banh.vn