1. Biker tích cực

    19h45 hôm nay, U23 Malaysia - U23 Việt Nam: Không phải ngại người Mã

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 27 Tháng ba 2015.

    Đêm nay (27.3), đội tuyển (ĐT) U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân ở bảng 1 vòng loại Giải bóng đá U.23 Châu Á gặp chủ nhà Malaysia. Đây là trận đấu được coi là quyết định vé đi tiếp của cả hai đội, khi ở bảng đấu này có sự xuất hiện của “ông kẹ” U.23 Nhật Bản và “ẩn số” U.23 Macao (Trung Quốc).
    19h45 hom nay U23 Malaysia U23 Viet Nam Khong phai ngai nguoi Ma
    Hy vọng Công Phượng (phải) sẽ ghi bàn cho ĐT Olympic VN. Ảnh: QUANG THẮNG

    Duyên và nợ Shah Alam

    Shah Alam được cho là một trong những sân lớn nhất Đông Nam Á, cùng với sân Rajamangala ở Thái Lan và chảo lửa Gelano Bung Karno trên đất Indonesia. Với sức chứa lên tới 8 vạn chỗ, sân Shah Alam trở thành một thách thức rất khó vượt qua. “Nếu không bình tĩnh, cầu thủ sẽ ngợp trong không khí này, cảm thấy quay cuồng và mất cảm giác chơi bóng” - một tuyển thủ từng chơi ở Shah Alam tiết lộ.

    Thế nhưng, cũng không quá xa, ngay ở lượt đi AFF Cup năm 2014, chính đội quân của HLV Miura đã hạ gục đối thủ Malaysia ngay tại Shah Alam trong lượt đi bán kết (đáng tiếc sau đó chúng ta lại thua khó hiểu ở lượt về và bị loại). Nghĩa là hoàn toàn có thể vượt qua sức nóng Shah Alam nếu biết tin vào khả năng của mình.





    Hy vọng Công Phượng (phải) sẽ ghi bàn cho ĐT Olympic VN. Ảnh: QUANG THẮNG
    Cũng ở sân này, đã diễn ra một sự kiện không hay, đó là ở trận lượt đi ở AFF Cup ấy, một nhóm cổ động viên (CĐV) chủ nhà quá khích đã hành hung những CĐV Việt Nam. Song điều ấy không khiến những người yêu bóng đá Việt Nam e ngại. Theo anh Trần Song Hải - một CĐV nổi tiếng luôn sát cánh cùng đội tuyển - và TTK VFF Lê Hoài Anh, thì: “Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ dành riêng khu vực bên phải dưới khán đài VIP cho cổ động viên VN, đảm bảo an ninh chặt chẽ. FAM cũng đồng ý cho mang vào sân 4 trống lớn và về quốc kỳ, các CĐV đã chuẩn bị đại cờ Việt Nam, dài 25m rộng 15m, là niềm tự hào của CĐV BĐ VN. “Chúng tôi đã tự quyên góp để may lá cờ này. Đây là lần đầu tiên, đại cờ tung bay tại nước ngoài. Hy vọng, nó sẽ mang lại chiến thắng” - anh Song Hải nói. Ông Hoài Anh cũng thông tin thêm, sẽ có khoảng 4.000 khán giả Việt Nam sẽ vào sân, đa số là người lao động Việt Nam đang làm việc ở Malaysia và Singapore.


    Miura tuyên bố: Thắng!


    Trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra vào sáng qua, ông Miura - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - tỏ ra rất tự tin: “Tại AFF Suzuki Cup - 2014, ĐT Việt Nam do tôi dẫn dắt đã thua trước Malaysia, đó là bài học lớn và tôi biết bóng đá Malaysia rất mạnh. Tôi biết Malaysia có được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vòng loại với một số trận giao hữu khá tốt. Đội tuyển Olympic VN có rất nhiều những cầu thủ trẻ, kinh nghiệm nhất chỉ có Ngọc Hải và Huy Toàn - hai cầu thủ đã khoác áo đội tuyển VN thi đấu ở giải AFF Suzki Cup năm 2014. Trận đấu vào ngày 27.3 có tính chất vô cùng quan trọng, tuy nhiên chúng tôi đang rất tự tin ra sân thi đấu để giành chiến thắng”.

    Trong khi đó, HLV tuyển Malaysia - ông HLV Ismail Razip - cũng tỏ ra khá tôn trọng đối thủ, ông nói: “Chúng tôi đã xem nhiều băng hình các trận đấu của U.23 Việt Nam. Đó là tập thể mạnh nhưng có thể đánh bại được. Tôi xem kỹ nhất là trận đấu giữa U.23 Việt Nam - U.22 Uzbekistan và lúc này U.23 Malaysia đã có sự chuẩn bị kỹ càng để giành chiến thắng. Trận đấu này rất quan trọng đến cơ hội đi tiếp của chúng tôi nên vì thế toàn đội sẽ thi đấu quyết tâm”. Thậm chí, ông Ismail Razip cũng không quên ca ngợi Công Phượng: “Tôi ấn tượng cầu thủ số 10 (Công Phượng). Tôi đã được xem anh ta thi đấu ở một số trận giao hữu của U.23 Việt Nam. Hàng thủ chúng tôi chắc chắn sẽ phải cảnh giác cao với cầu thủ này ở trận đấu ngày mai”.

    Thắng bằng cách nào?

    Trên thực tế, phong độ gần đây của U.23 Việt Nam chưa thuyết phục, nhất là sau trận đấu với U.23 Thái Lan. Vị trí thủ môn, chắc suất là Hoài An. Hàng hậu vệ, Tiến Dũng sẽ sát cánh cùng Quế Ngọc Hải trong vai trò trung vệ, hai cánh là Mạnh Hùng và Văn Sơn.

    Khu vực trung tâm, Tuấn Anh chắc suất bởi những gì đã thể hiện. Hữu Dũng cũng có thể được lựa chọn trong vai trò đánh chặn. Văn Toàn đá tiền vệ trái nhưng luôn sẵn sàng như một tiền đạo ảo.

    Hàng công đang là nỗi đau đầu của ông Miura vì quá ít sự lựa chọn. Công Phượng sẽ ra sân từ đầu? Chẳng còn phương án nào khác và anh sẽ đá cặp với Thanh Bình. Tiền đạo thứ ba là Văn Toàn sẽ dự bị. Toàn chơi năng nổ nhưng lại khá “mỏng cơm” trong khi các cầu thủ Malaysia đều cao, to.

    U.23 Mallaysia không phải là đội mạnh, họ cũng có nhiều vấn đề nhất là khi mất đi tiền vệ công quan trọng nhất - Muhammad Akram Mahinan - khi cầu thủ này phải phục vụ đội tuyển. Tự tin sẽ là chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa trong trận đấu đêm nay, với thầy trò Miura.
    Nguồn Hội mê bóng đá​
    2banh
    2banh.vn