1. Biker cấp 3

    1/6 Chở con đi đâu chơi nè các ông bố mê xe?

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 24 Tháng năm 2014.

    16 Cho con di dau choi ne cac ong bo me xe
    1/6 Chở con đi đâu chơi nè các ông bố mê xe?
    16 Cho con di dau choi ne cac ong bo me xe - 2
    Đã thành thông lệ, cứ dịp Tết thiếu nhi 1/6, một số khu mua sắm, rạp chiếu phim, rạp xiếc hay công viên cũng đều tổ chức những hoạt động giải trí để thu hút lũ trẻ. Trong khi chưa tìm được một địa điểm vui chơi lý tưởng cho con trẻ trong ngày này, các bậc phụ huynh cũng có thể tham khảo những hoạt động cho ngày 1/6 tại những địa điểm này, để ít ra lũ trẻ cũng có chỗ chạy nhảy, chứ không “cuồng cẳng” khi toàn bị nhốt trong nhà.

    Công viên nước Hồ Tây dựng kịch Alibaba

    Với không gian rộng, lại có nhiều trò chơi ở cả trên cạn lẫn dưới nước nên công viên nước Hồ Tây luôn được nhiều em nhỏ ưa thích. Để chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi, năm nay, khu vui chơi công viên Hồ Tây (614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội)sẽ tổ chức chương trình đặc biệt trong 2 ngày 31/5 và 1/6.

    Đến đây, các em nhỏ sẽ được tận mắt nhìn thấy chàng Alibaba mưu trí và dũng cảm đánh bại những tên cướp hung tợn bảo vệ dân làng qua vở Roadshow “Alibaba và 40 tên cướp”. Ngoài ra, các bé còn được tham gia nhiều hoạt động bổ ích và vui nhộn để rèn luyện sự tự tin, thể hiện tinh thần đoàn kết và tình yêu thương như nhảy dân vũ với các nghệ sỹ, lùa vịt vào chuồng, ai nhanh nhất…Bên cạnh đó, khu dịch vụ giải trí này còn có các hoạt động khác tại khu nhà Sơn Ca, khu câu cá, nơi trẻ có thể chơi tô tượng, trò chơi điện tử game, xem phim 3D…

    16 Cho con di dau choi ne cac ong bo me xe - 3
    Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên: “Bé ước mơ, bé thực hiện”
    với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, vui nhộn

    Đặc biệt, vào lúc 19h ngày 1/6, tại khu vực sân khấu trung tâm, Công viên Hồ Tây phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên: “Bé ước mơ, bé thực hiện” với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, vui nhộn; lũ trẻ được gặp và giao lưu, chụp hình với ca sỹ Thái Thùy Linh và tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn khác.

    “Ngày hội của bé” tại cung thể thao Quần Ngựa

    Chương trình “Ngày hội của bé” với chủ đề “Vì một thế hệ tương lai” sẽ được tổ chức từ 9h30-21h30 trong 5 ngày từ 28/5-1/6 tại Cung thể thao Quần Ngựa (30 Văn Cao, Ba Đình). Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động liên kết dành cho các em nhỏ và gia đình gồm 3 khu chính: Khu gian hàng, khu ẩm thực và khu vui chơi.

    Khu gian hàng gồm 250 gian trưng bày nhiều sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý dành cho trẻ em và gia đình như quần áo, thực phẩm, đồ chơi… Khu vực ẩm thực sẽ gồm những sản phẩm đồ ăn nhanh, đồ uống: Hamburger, mì Ý, xúc xích, thịt xiên nướng, bánh đúc, cơm Tám Sài Gòn, kem, chè…

    16 Cho con di dau choi ne cac ong bo me xe - 4

    Nhiều trò chơi bổ ích dành cho các em thiếu nhi
    sẽ được tổ chức vào ngày 1/6 tại Cung thể thao Quần Ngựa

    Tại khu vui chơi sẽ có 13 khu hoạt động với chủ đề “Chuỗi ngày sống xanh” là nơi cho các em học tập, sáng tạo và trải nghiệm. Các em sẽ được tham gia vẽ bức tranh slaza khổng lồ, lập kỷ lục Guiness Việt Nam dưới sự trợ giúp của các họa sỹ. Ngoài ra, các em sẽ được tự do thể hiện bản thân, phát triển khả năng sáng tạo, sự nhanh nhạy, kỹ năng làm việc nhóm khi tham gia khám phá các trò chơi mang tính thể thao, trí tuệ và đồng đội. Cùng với đó với những em yêu thích các sản phẩm thủ công như thiệp giấy, cắt hoa, làm diều giấy…có thể trực tiếp tự làm đồ chơi cho mình
    .
    Điều đặc biệt, theo Công ty Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên – đơn vị tổ chức hoạt động này, thì toàn bộ 2.000 vé vào cửa sẽ không bán mà được phát miễn phí cho các phụ huynh đăng ký tham gia chương trình trên trang web của công ty.

    “Tết của bé” ở Đầm Sen

    16 Cho con di dau choi ne cac ong bo me xe - 5
    thi vẽ tranh

    Để chào mừng ngày “Tết của bé” và mở đầu cho một mùa hè mới, công viên nước Đầm Sen (số 3 Hòa Bình, phường 3, quận 11, TP.HCM) đã tổ chức hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí cho các bé với chủ đề “Hè Ơi! Sao vui thế”. Đến đây, các bé sẽ được khám phá thế giới bóng kỳ diệu với những con vật, bông hoa dễ thương được tạo ra từ bóng. Các bé còn được tham gia nhiều hoạt động khác như xem các tiết mục xiếc đa dạng cùng màn nhạc kịch vui nhộn; hóa trang thành công chúa, hoàng tử ở khu vườn cổ tích; tạo hình bóng cùng chú hề, thi vẽ tranh…Không chỉ có các trò chơi trên cạn, các em còn được vui chơi, đùa nghịch dưới nước.

    Ngoài ra, trong 2 ngày 29/5-1/6, tại công viên văn hóa Đầm Sen sẽ diễn ra liên hoan “Ẩm thực đất phương Nam”. Cha mẹ cùng các em sẽ tha hồ được thưởng thức nhiền món ăn độc đáo, là đặc sản nổi tiếng của các vùng miền từ Thừa Thiên Huế trở vào Nam, các tỉnh Tây Nguyên và nhiều địa phương lân cận như gỏi xoài, chè sen, mực xông khói… Trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan sẽ có các chương trình biểu diễn văn nghệ như đờn ca tài tử Nam bộ, hòa tấu dân tộc; bán hàng gánh: ngô, khoai nướng, trái cây và các trò chơi dân gian như: cầu khỉ, câu cá, đá dế, ô ăn quan…Với giá vé ẩm thực 200.000/người (ngoài dùng ẩm thực, vé còn được vào cổng hoặc giảm 50% giá vé trọn gói Đầm Sen).

    “Khám phá xứ sở bụng khỏe”

    16 Cho con di dau choi ne cac ong bo me xe - 6

    Trong danh sách các điểm vui chơi vào dịp 1/6, các gia đình tại TP.HCM có thể lựa chọn tới Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình tham gia ngày hội “Khám phá xứ sở bụng khỏe” do nhãn hàng Vinamilk Probi tổ chức. Tại ngày hội, các bé sẽ có cơ hội khám phá những điều kỳ thú qua những không gian cổ tích của hệ tiêu hóa với những tòa lâu đài của khoang miệng, thực quản, dạ dày, ruột non và ruột già. Ngoài ra nhiều trò chơi như trượt ván vào thực quản, nhảy tramboline theo nhạc tại dạ dày, nhảy điệu flashmob tập thể “Vũ điệu bụng khỏe” cùng với những nghệ sỹ quen thuộc như: “Táo Giao thông” Chí Trung; diễn viên Lan Phương…sẽ được tổ chức để các em tham gia.

    Tưng bừng xiếc và kịch thiếu nhi

    Bên cạnh những điểm vui chơi thì tại 2 Hà Nội và TP.HCM cũng sẽ có nhiều chương trình xiếc, kịch thiếu nhi được các nghệ sĩ dày công chuẩn bị để đem đến niềm vui, tiếng cười cho các em thiếu nhi trong dịp lễ này.

    Từ 24/5-2/6, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ dàn dựng và ra mắt công chúng nhỏ tuổi chương trình xiếc mang tên “Huyền thoại xứ Ai Cập chuyện về Công chúa Hamura cứu cha” tại Rạp xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), hy vọng sẽ thu hút các bạn nhỏ “ngồi yên” trên ghế xem xiếc.

    Tương tự, tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng), các khán giả nhí sẽ được thưởng thức một chuỗi các vở diễn gồm vở kịch cổ tích huyền ảo “Hoàng tử gấu và hạt đậu thần”. Đồng thời, các bé cũng sẽ được xem một chương trình ca nhạc tạp kỹ lôi cuốn với các nhân vật hoạt hình quen thuộc mang tên “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình”.

    Còn tại TP.HCM, năm nay, lần đầu tiên Sân khấu Thế Giới trẻ (125 Cống Quỳnh, Quận 1) dựng kịch thiếu nhi qua việc ra mắt vở diễn “Tên trộn thành Bát-đa” vào ngày 1/6 và kéo dài tới ngày 22/6 (giá vé khoảng 130.000-150.000 đồng/vé). Với trang phục đẹp sặc sỡ sắc màu đan xen với các màn ảo thuật và xiếc, chương trình hứa hẹn sẽ đem lại nhiều tiếng cười thú vị cho các thiên thần nhỏ. Ngoài ra, tại sân khấu Lê Hay (142 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh) cũng sẽ ra mắt 2 vở diễn để phục vụ các em nhỏ trong dịp này là “Cuộc chiến phép thuật” (cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh) và “Lưỡng quốc trạng nguyên – Mạc Đĩnh Chi” (nội dung kể về tài năng xuất chúng của Mạc Đĩnh Chi khiến vua và quần thần Trung Hoa) nể phục.

    Mặc dù chương trình tổ chức cho trẻ trong dịp 1/6 cũng tương đối phong phú, nhưng sự đa dạng dường như vẫn chưa có. Tuy nhiên, được tham gia các hoạt động cộng đồng trong những ngày này, phần nào cũng giúp lũ trẻ thoát khỏi cảnh “tù túng” trong 4 bức tường. Chưa kể, với tâm hồn thơ trẻ, cứ được đi chơi là các bé đã ‘cười tít mắt” lên rồi.

    Hải Băng
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 24 Tháng năm 2014