1. Biker cấp 2

    13g (13-6), gặp U-23 Myanmar: HLV Miura hứa thắng

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 13 Tháng sáu 2015.

    Trận gặp U-23 Myanmar hôm nay 13-6 (VTV6 THTT lúc 13g) ở bán kết SEA Games 28 là thời điểm thích hợp nhất để HLV Miura chứng minh tài nghệ cầm quân.
    13g 136 gap U23 Myanmar HLV Miura hua thang

    HLV Miura (phải) sẽ đưa U-23 VN vào chung kết? - Ảnh: N.K.

    Phát biểu trước trận đấu với VN, HLV đội U-23 Myanmar Kyi Lwin tỏ ra rất tự tin khi nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận bán kết với U-23 VN và tự tin sẽ vào chung kết”. Đội trưởng Nay Lin Tun, tiền vệ đã ghi bàn trong trận giao hữu hòa U-23 VN 2-2 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) hồi tháng 5, cũng tuyên bố mạnh mẽ: “Chúng tôi tự tin sẽ giành chiến thắng trước U-23 VN. Bởi trận hòa 2-2 tại VN cho thấy chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ”.

    U-23 Myanmar có cơ sở tự tin trước trận bán kết chiều nay khi họ giành ngôi nhất bảng A với thành tích không thua trận nào tại vòng bảng. Trong đó, ngoại trừ trận hòa Campuchia 3-3 ở lượt cuối, U-23 Myanmar dễ dàng hạ Indonesia 4-2, Singapore 2-1 và Philippines 5-1 để sớm giành vé vào bán kết. Đáng gờm nhất trong đội hình Myanmar là tiền vệ trái 18 tuổi Aung Si Thu - cầu thủ đã ghi được bốn bàn thắng.

    Khi được hỏi có gì khác biệt giữa U-23 Myanmar trong trận giao hữu tại Quảng Ninh và U-23 Myanmar tại SEA Games 28, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn - người đã thay HLV Miura chỉ đạo trong trận giao hữu với U-23 Myanmar - nhận xét: “So với trận giao hữu tại Cẩm Phả, đội hình của U-23 Myanmar ở Singapore chỉ xáo trộn ở cánh trái khi Aung Si Thu và Zaw Hein Thiha đổi cho nhau ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trái”.

    Ở trận giao hữu tại Quảng Ninh, U-23 VN hai lần vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Công Phượng và Thanh Bình. Nhưng sai lầm trong phòng ngự của U-23 VN đã giúp U-23 Myanmar gỡ hòa sau hai quả 11m. Tuy nhiên, U-23 VN đã không ra sân với đội hình mạnh nhất trong trận giao hữu đó. Bởi năm cầu thủ chủ chốt là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, hậu vệ Thanh Hiền, Minh Tùng, tiền vệ Huy Toàn và tiền đạo Mạc Hồng Quân bận cùng đội tuyển VN thi đấu vòng loại World Cup 2018 với Thái Lan.
    13g 136 gap U23 Myanmar HLV Miura hua thang - 2

    Nỗi thất vọng của HLV Miura trong trận thua 1-3 trước U 23 Thái Lan. Ảnh: N.K

    Sau những màn trình diễn chưa đều ở vòng bảng, chiều nay U-23 VN cần phải thay đổi diện mạo trong lối chơi. Nói một cách khác, ông Miura cần phải chứng minh tài năng thật sự của mình bằng cách đưa U-23 VN vào chung kết. Đó là áp lực lớn đối với cá nhân HLV người Nhật. Tình thế này buộc HLV Miura phải tung vào sân những cầu thủ giỏi nhất của mình thay vì thử nghiệm đội hình trong cả năm trận vòng bảng.

    Về lực lượng, dự kiến ông Miura sẽ thay thế trung vệ Tiến Dũng bằng Mạnh Hùng để đá cặp với Ngọc Hải ở trung tâm hàng thủ. Bởi Tiến Dũng đã mắc sai sót trong trận thua U-23 Thái Lan 1-3 ở vòng bảng và cho thấy đang có vấn đề về tâm lý. Trong khi Mạnh Hùng và Ngọc Hải tỏ ra ăn ý hơn khi đá cặp trung vệ do đã chơi cùng nhau ở CLB Sông Lam Nghệ An.

    U-23 VN là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng với 17 bàn sau năm trận. Còn U-23 Myanmar cũng ghi được 14 bàn sau bốn trận. Do đó, trận đấu giữa hai đội được người hâm mộ kỳ vọng là một trận đấu mở và có nhiều bàn thắng. Ông Miura nói: “Tất nhiên trận bán kết có nhiều bàn thắng sẽ mang đến nhiều niềm vui cho các CĐV hơn, nhất là với các CĐV VN khi họ chắc chắn sẽ đến sân đông hơn so với vòng bảng để cổ vũ cho U-23 VN. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc HLV của hai đội chọn chiến thuật nào cho trận đấu. U-23 Myanmar là một đội bóng mạnh và đã thi đấu vòng bảng rất thành công. Dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng làm hài lòng CĐV bằng một chiến thắng”.

    * Trận bán kết thứ 2 sẽ diễn ra giữa U-23 Thái Lan và Indonesia (THTT 19g30 trên VTV6).

    Đội hình dự kiến của U-23 VN

    Thủ môn: Minh Long. Bốn hậu vệ: Minh Tùng (trái), Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Thanh Hiền (phải). Bốn tiền vệ: Huy Toàn (trái), Huy Hùng, Duy Mạnh, Ngọc Thắng (phải). Cặp tiền đạo Công Phượng, Mạc Hồng Quân.

    NGUYÊN KHÔI (từ Singapore)
    Nguồn Thể Thao - Báo Tuổi Trẻ
    2banh
    2banh.vn