Honda Việt Nam cũng vừa ra mắt phiên bản Dream 110 đặc biệt để kỷ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam. Nhưng nếu so với chiếc Dream II tại Sài Gòn, model mới này khó lòng sánh nổi. Vừa qua tại một Head của Honda đã cho chưng bày chiếc Dream II có lẽ là độc nhất vô nhị còn xót lại chưa hề lăn bánh tại Việt Nam. Chính vì độ "độc" của này, chủ cửa hàng đã quyết định hét giá cho ai muốn sở hữu em nó là 320 triệu. Bạn nghĩ sao về mức giá này? Nhưng trước hết, cùng 2banh ngắm qua chiếc Dream "Last Of Us" này nhé: Theo giới kinh doanh xe độc, xe cổ, phần lớn khách mua Honda Dream II hàng hiếm này là người có tiền và thích sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Dream II Thái Lan. Họ có thể mua về để làm phong phú thêm bộ sưu tập hoặc sử dụng làm phương tiện đi uống cafe cùng bạn bè. Việc phân biệt Honda Dream II hàng hiếm với những chiếc xe đã qua tân trang theo các thợ buôn xe máy là không khó. Nước sơn nguyên vẹn, các con ốc cũ chưa từng tháo lắp cũng như các chữ, số ký hiệu lốc máy, bộ vành sẽ thể hiện mức độ zin của xe. Ngoài ra, dân trong nghề cũng có nhiều cách để kiểm tra nguồn gốc chiếc xe. Còn với những người sở hữu Dream II hàng hiếm, sự hoài cổ, nét đẹp và sự bền bỉ của chiếc xe là những giá trị lớn nhất đối với họ. Đứt 4 ngón tay vì vệ sinh NSD sai cách! <<< Xem thêm Ảnh: Facebook.com 2banh.vn
320 tr mua 3 chiếc SH chạy vừa công nghệ mới vừa đẹp, chạy chiếc này hư mang chiếc khác ra chạy tiếp, 3 chiếc SH chạy được chắc hơn tuổi thọ của chiếc Dream II nhiều.
Cửa hàng tạp nham chứ Head gì Honda hả ad? nhìn thấy cả Janus, rồi little cup phiên bản Tung của nữa kìa
có nhiều cái là kỉ niệm , mấy thứ đó là vô giá , nói như bạn thì ngta chơi đồ cổ là ngu hết sao , bạn có thể bỏ ra mua mấy chiếc khác , còn con này không phải muốn mua là mua đâu , đơn giản như mấy người chơi sport thôi , thân
Noi cho sang mom thoi cho no mua,ban voi gia =1/3 so do chac con kho noi gi 320 chai.Thoi buoi kho khan,mua xe kieu do do uong uong,co chua phai co lam gi co gia tri kinh te chinh xac.Chang qua la de tao "con sot" thoi
đồ cổ là đồ có niên hạn lâu đời, còn chiếc xe này chỉ là đồ cũ còn mới thôi chứ làm gì mà giá cao như vậy. Nếu cái này gọi là đồ cổ thì cái chiếc xe đạp phượng hoàng ngày xưa còn cổ hơn, chắc giá cũng cỡ gần tỷ bạc
chẵng ai kề dao vào cổ ép các bạn mua đâu , và củng bao giờ dạy nhà giàu cách tiêu tiền , với những gì mình thích thì bỏ 1 số tiền lớn ra mua chẳng có gì gọi là điên khùng như các bạn nghỉ đâu