1. Biker tích cực

    Nếu chúng ta rô-đai xe Honda Winner 150 tại chổ thì sao nhỉ?

    Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi , 21 Tháng bảy 2016.

    Tình hình là mưa gió liên miên, không phải lúc nào trời cũng nắng tốt cho anh em test xe hay rô-đai xe Honda Winner 150. Mới rửa xe xong giờ lại mưa liên miên. Có người bảo là có thể Rô -đai tại chổ cũng được, có người bảo không nên vì xe cần chạy loanh quanh thì vẫn tốt hơn đậu tại chổ vì nhiều lý do.

    Neu chung ta rodai xe Honda Winner 150 tai cho thi sao nhi
    Nếu chúng ta rô-đai xe Honda Winner 150 tại chổ thì sao nhỉ? - ảnh minh họa

    Xin hỏi anh em trên này là nên rô-đai chạy nhẹ nhàng ngoài đường hay rô-đai tại chổ ạ? Các anh em có thể nói rõ hơn ưu nhược điểm của từng loại được hem? Xin cảm ơn anh em.
    2banh
    2banh.vn
  2. monla

    monla Biker tích cực

    Tòa tại chỗ cần chú ý
    Nên bật quạt gió hướng vào phần máy, pô xe hướng ra đường
    Nếu rãnh, leo lên vê ga, sang trả số
    Nên roda chỗ thoáng, không roda trong phòng kín, nguy hiểm
    BinBin18 thích bài này.
  3. minhbachlk

    minhbachlk Biker chuyên nghiệp

    Ax, xuống đường mà chạy bác, mua xe sợ dơ mua chi, nó phục vụ mình mờ, dơ thì rửa thui. Xe e mua vê cứ chạy 60-70 có sao đâu tar, mỗi 500km thay nhớt là xong qua 2000 xài nhớt full tổng hợp kaka
    vui toc do and BinBin18 like this.
  4. tringuyen76

    tringuyen76 Biker cấp 2

    rodai hay không rodai cũng vậy,chiếc xe bi giờ chay 3 4 năm chán bán đổi xe khác,màxe honda máy bền nên không rodai cũng chẳng ảnh hưởng
    vui toc do and BinBin18 like this.
  5. Megan Fox

    Megan Fox Biker cấp 1

    E thử rodai rồi. Số 6 chạy 40km/h chán bỏ xừ ra. Rodai 2k km là xong hả mấy chế? Sẳn đây cho hỏi luôn. Nếu 2-3 ngày trùm mền khi đem ra chạy có cần đạp cho máy bơm nhớt trước rồi bật On sau ko? Cần đạp nặng vê lù ra.


    Khi đạp mình có cần bóp cu ko? Ý e là bóp côn ấy. Chứ đạp ko nỗi
    vui toc do thích bài này.
  6. tua.yeu.xe.99

    tua.yeu.xe.99 Biker cấp 3

    Xe là phải chạy chứ sao dựng tại chỗ nhỉ, ngoài đường mưa dơ thì rửa. Rodai chính là việc làm cho chi tiết máy rà khít ăn khớp nhau & cho máy quen với đ.kiện hoạt động( chạy nhanh, chậm, lên xuống ga, chuyển số, thốc ga... tùy theo cách chạy như thư sinh thì nhẹ nhàng rồi bạo lực cho mấy chế đua bơi nhưng nhanh tã). Cái này không liên quan nhưng mình so sánh thế này: bạn nuôi 1 con gà chỉ nhốt 1 chỗ rồi cho ăn nhưng khi thả ra nó chả kiếm ăn được và xe cũng như thế chạy tại chỗ thì xe không thích nghi đ.kiện h.động thực tế và sau này ch.ta đi tua hay chạy nhiều đ.kiện đường xá khác nhau thì xe chạy không ngọt. Cảm nhận chủ quan các MEM đừng gạch đá nhé!!!
    Megan Fox, monla and BinBin18 like this.
  7. monla

    monla Biker tích cực

    xe FI mấy ông KTV dặn 2 3 hôm không chạy thì bật tắt chì 3 -4 lần rồi nổ máy chờ tầm 1p hả chạy
    Megan Fox thích bài này.
  8. minhbachlk

    minhbachlk Biker chuyên nghiệp

    Đúng rùi, cho bơm cao áp bơm xăng nhiệt tình âk
    Megan Fox and monla like this.
  9. Lee Hyun

    Lee Hyun Biker mới

    Không nên rodai 1 chỗ bác à.Chạy z nó ko có tải nên ko tác dụng nhiều.E mà chạy xe rodai tối nào e cũng lượn vài vòng cafe là ok à
    Megan Fox thích bài này.
  10. Rizzla

    Rizzla Biker cấp 4

    theo mình mua xe về để chạy là đúng, có điều nếu lỡ có đi mưa về thì hay rửa lại nước, đã đi thì không thể không bẩn được, rửa xe ở ngoài bây giờ dùng toàn nước giếng khoan nên cũng hơi ngại, có thể làm rỉ các chi tiết, roda tại chỗ xe nào chẳng làm được nhưng nóng máy, các chi tiết không chuyển động đồng đều, ý mình là chuyển động khác ngoài động cơ, động cơ roda cũng nên chạy có tải một chút sẽ tốt hơn
    monla and Megan Fox like this.
  11. Megan Fox

    Megan Fox Biker cấp 1

    2-3 ngày trùm mền đem ra chạy thì có đạp trước vài cái ko? Khi đạp có bóp côn ko?
  12. minhbachlk

    minhbachlk Biker chuyên nghiệp

    Đạp chục cái đi bác, để N đạp khỏi côn kiết gì, bật khoá xog đợi vài giây rùi tắt lập lại 3-4 lần rùi đề máy :)
    vui toc do thích bài này.
  13. Megan Fox

    Megan Fox Biker cấp 1

    Đạp chục cái xong chắc e xỉu hết hơi luôn. Cần đạp nó nặng quá. Bật công tắt 3-4 lần ko cần đạp hả?
  14. tua.yeu.xe.99

    tua.yeu.xe.99 Biker cấp 3

    Kỹ thì đạp 2-3 phát cho nhớt bơm lên( không bật chìa khoá) sau đó bật chìa khóa lên 2-3 lần( đợi tắt đèn báo rồi tắt xog mở lại), rùi đề khởi động cho máy nổ khoảng 2-3 phút rùi mới chạy.
    minhbachlk and monla like this.
  15. minhbachlk

    minhbachlk Biker chuyên nghiệp

    ờ, éo hiểu sao bọn honda đạp nặng v k l, nhà có con Fu Fi mà đạp éo nổi, đạp còn nặng hơn con Ex135 Neu chung ta rodai xe Honda Winner 150 tai cho thi sao nhi