Honda Sonic 150R là mẫu xe hyper underbone ở hạng 150 phân khối, được ra mắt vào đầu năm 2015. Nay có chiếc Sonic 150R của biker Indonesia sơn cặp vành, lốc máy bên cạnh tay lái, gương chiếu hậu và hệ thống ống xả thay mới hoàn toàn. Tại giải đua Honda Racing Championship đang diễn ra ở Kanjuruhan Kepanjen Malang (Indonesia), hãng xe Nhật trưng bày chiếc New Sonic 150R độ khá bắt mắt. Chiếc xe được sơn lại một số chi tiết cùng tem mới. Cặp vành với vành trước màu xanh da trời, xanh nõn chuối trong khi vành sau màu hồng và xanh nõn chuối. Xe cũng được độ lại hệ thống ống xả. Gương và tay lái cũng thay mới. Honda Sonic 150R trang bị động cơ 149.1 phân khối, làm mát bằng dung dịch, cam đôi DOHC, tích hợp phun xăng điện tử Fi, công suất 11,8 kW tại 9.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe có hộp số 6 cấp thế hệ mới nhất. Khả năng tăng tốc từ 0 đến 200 mét chỉ 10,6 giây và tốc độ tối đa thử nghiệm từng đạt 124 km/h.
ra mắt tháng 8 đây chứ đâu, ad coi lại đi nhé tem hơi màu mè, không thích lắm pô đẹp, tay lái, gương nhìn thích
Quote lại nè : "Mâm trc sau nhìn nhỏ tar chắc 1.6 1.85" Nhìn cái gì nhỏ thế ? Có phải là nhìn cái cây mâm của nó nên thấy nhỏ rồi phán bản mâm ko ? Tôi nói cái đó đấy chứ, đã gà cứ thích đánh đu phát biểu =]] !!!!!
Ko biết thì cmt để học khôn, ok ko vấn đề. Nhưng ở đây là ko biết nhưng bày đặt thể hiện sự ko biết đó ra, người ta nói còn ko chịu nhận, cứ ưa cãi =]]] !!!!!!! Thiểu năng quá hihihi !!!!!
Ko lẽ phải dạy cho cách dùng từ ngữ VN lại chả ê cái bản mặt ra mà cứ nhây nhua @_@ !!!!!! Đây a chỉ cho chú e nói cho đúng này : "Chắc là 1.6 1.85 nhỉ" thay cho "chắc 1.6 1.85". 2 câu nghĩa khác nhau, và tôi ko muốn giải thích cái con nít cũng biết ra ở đây ko hay. Tự học thêm nhé !! Và ngay từ đâu tôi cũng ko nói ông cái vụ ông phán hay là đoán, tôi nói cái vụ ông nhìn vào cái cây mâm rồi ông đoán ( hay phán ) cái bản mâm thì đây là dốt to lớn nhất rồi !!!! Thân :) !!!!
dốt mà khoái dạy đời, "Mâm trc sau nhìn nhỏ tar chắc 1.6 1.85" ở vế tr'c tôi đã phân vân ko vì nhìn nó nhỏ, nên tôi ko chắc chắn mới dùng từ "chắc", còn khi nào khẳng định tôi sẽ dùng "chắc chắn". Còn ai kia tự suy diễn ra cái vụ gì mà nhìn "cây mâm phán bản mâm" gì đó thì thua. Y văn "Nhìn cái cây mâm mà phán bản mâm" Giọng điệu thì hằn học bày đặt dạy đời :))))
Ah thế ra ko phải là nhìn cây mâm mà đoán bản mâm, mà là nhìn thẳng vào bản mâm mà biết là nó nhỏ luôn, " bản mâm trước sau nhỏ tar" <= cai' này đã chắc chắn chưa ????? Hay lại biện hộ =]] ? THế thì lại dốt tập 2, khổ, đã dốt thì đường nào cũng dốt thôi. Mà thôi chú ko biết a dạy cho thì lấy làm kinh nghiệm, a chỉ cho chút biết cũng kha khá kiến thức rồi đấy, nên biết ơn chứ ko nên phủi tay vô ơn như thế gọi là mất văn hoá..... Nghe hok ?